Đường dẫn truy cập

Số thợ mỏ thiệt mạng ở Trung Quốc lên tới 92 người


Các giới chức Trung Quốc cho biết con số người chết trong vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở đông bắc Trung Quốc hôm thứ Bảy đã tăng lên tới 92 người.

Các hãng tin nhà nước nói rằng thêm 16 người khác vẫn còn bị kẹt sâu dưới đất trong gần hai ngày. Với sự hỗ trợ của bình thở oxy, các nhân viên cứu hộ đang vượt qua đống đổ nát và các túi khí độc để tiếp cận các thợ mỏ vẫn còn bị kẹt.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo hôm thứ Bảy đã ra chỉ thị tăng cường công tác cứu hộ. Họ đã cử một giới chức hàng đầu tới giám sát công tác cứu hộ tại tỉnh Hắc Long Giang.

Thời gian qua, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn chết người tại các mỏ than ở Trung Quốc.

Chính phủ đang bị công chúng gây áp lực phải cải thiện an toàn sau khi xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Theo các số liệu chính thức, hơn ba nghìn thợ mỏ đã tử nạn năm ngoái.

Các nhóm giám sát nói họ tin rằng con số người chết cao hơn thế nhiều.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG