Đường dẫn truy cập

4 người hành hương A-rập chết vì cúm heo


Bộ Y tế A-rập Saudi báo cáo 4 cái chết đầu tiên vì cúm heo trong dịp hành hương về thánh địa Mecca năm nay.

Hôm thứ Bảy, bộ này nói rằng 3 người trong số này thuộc lớp tuổi 70, đến từ Sudan, Ấn Độ và Maroc. Nạn nhân thứ tư 17 tuổi, đến từ Nigeria.

Không ai trong số này có biện pháp ngừa cúm A-H1N1 trước khi lên đường.

Người ta dự kiến sẽ có khoảng 3 triệu người từ khắp 160 quốc gia sẽ đổ về A-rập Saudi cho mùa hành hương kỳ này, sẽ khởi sự vào tuần này.

Riêng A-rập Saudi đã ghi nhận có 66 người chết vì cúm heo.

Chính phủ nước này khuyên những người đi hành hương hãy có biện pháp ngừa cúm trước khi đi.

Họ cũng khuyên thành phần dễ bị cúm nên ở nhà năm nay. Thành phần này gồm có trẻ em, người già cả, phụ nữ mang thai và người mang những bệnh mãn tính.

A-rập Saudi sẽ kiểm tra thân nhiệt của người đi hành hương.

Người Hồi giáo phải đi hành hương thành địa Mecca ít nhất một lần trong đời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG