Đường dẫn truy cập

Anh: Cần sự hiện diện của binh sĩ ở Afghanistan cho tới 2014


Tư lệnh lực lượng không quân Anh Jock Stirrup nói ông không tin là các lực lượng của Afghanistan có khả năng nhận lãnh trách nhiệm bảp đảm an ninh cho đất nước họ cho tới năm 2014, một năm chậm hơn ước tính của Hoa Kỳ.

Tướng Stirrup hôm nay nói với đài phát thanh BBC rằng thời gian mà Tư lệnh của NATO và Hoa Kỳ là tướng Stanley McChrystal đưa ra là lạc quan.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thảo luận về chuyện liệu có đưa thêm quân sang chiến đấu tại Afghanistan hay không.

Tướng Stirrup nói rằng sự trì hoãn của Washington khiến cho các giới chức Anh nản lòng.

Ông nói rằng chiến lược đang áp dụng hiện nay cần phải có thêm quân. Nếu không thì theo lời ông 'nước Anh sẽ phải suy nghĩ lại'.

Anh có khoảng 9,000 binh sĩ đồn trú tại Afghanistan, và là nước đóng góp quân số hàng thứ nhì trong khối NATO, sau Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG