Đường dẫn truy cập

Iraq: Luật bầu cử mới vẫn chưa được thông qua


Người đứng đầu ủy ban bầu cử Iraq cho biết ông đã cảnh báo các nhà lập pháp rằng họ phải thông qua một luật bầu cử trễ nhất là vào ngày thứ Năm để cuộc bầu cử toàn quốc có thể được tổ chức đúng thời hạn.

Ông Faraj al-Haidari đã đưa ra hạn chót này ngày hôm nay. Cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 1 năm tới.

Các nhà lập pháp đang tranh luận về các nguyên tắc bầu cử cho tỉnh Kirkuk là tỉnh có các sắc dân đa dạng sinh sống.

Tỉnh nhiều dầu lửa này có các cộng đồng người Kurd, người Ả rập và người Turkmenistan.

Một trong những vấn đề mà các nhà lập pháp đang tranh luận là liệu có nên sử dụng dữ liệu hiện hành về cử tri ở tỉnh Kirkuk, vốn có lợi cho người Kurd, hay nên sử dụng danh sách đăng ký cử tri từ năm 2004, vốn có lợi cho người Ả Rập.

Hồi đầu tuần này, Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hối thúc các giới chức Iraq làm bất cứ điều gì họ có thể để bảo đảm rằng cuộc bầu cử được tổ chức theo lịch trình đã định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG