Đường dẫn truy cập

Trung Quốc lại bắt đầu cuộc bố ráp ở Tân Cương


Cảnh sát tại vùng Tân Cương ở viễn tây Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc săn lùng mới để tìm bắt những người đào tẩu bị truy nã vì có liên quan tới vụ bạo động sắc tộc gây chết chóc hồi tháng Bảy năm nay.

Trong một tuyên bố được gởi bằng điện thư ngày hôm nay, sở công an Tân Cương nói rằng chiến dịch Đánh Mạnh này sẽ kéo dài tới cuối năm và sẽ được thực hiện trên toàn vùng, và cảnh sát được đặt trong tình trạng cảnh giác cao về những âm mưu khủng bố.

Tuyên bố vừa kể cũng ra lệnh cho lực lượng an ninh tiếp tục truy lùng các nghi can gây bạo loạn.

Bạo loạn đã nổ ra tại thủ phủ Urumqi của vùng này hôm mùng 5 tháng Bảy, sau khi người Uighurs tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa tại Tân Cương để phản đối về vụ hai công nhân nhà máy người Uighur bị thiệt mạng trong vụ ẩu đả với người Hán Tộc tại tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc.

Người Uighur thì nói rằng cuộc biểu tình vừa kể đã trở thành bạo động khi bị cảnh sát đàn áp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG