Đường dẫn truy cập

Hỏa tiễn Nga phóng 2 vệ tinh Châu Âu lên quỹ đạo


Cơ Quan Không Gian Châu Âu đã đưa hai vệ tinh mới lên quỹ đạo.

Các vệ tinh này được đưa vào không gian sáng hôm nay bằng một tên lửa “Rokot” được phóng đi từ trung tâm không giann Plesetak trong vùng Arkhangelsk ở miền Tây Bắc nước Nga.

Một vệ tinh, phi thuyền không gian SMOS, sẽ lập bản đồ độ ẩm của đất trên thế giới.

Vệ tinh này cũng sẽ lập bản đồ mức độ muối trong các đại dương trên thế giới.

Vệ tinh kia, có tên PROBA-2, sẽ trắc nghiệm các kỹ thuật mới cho những phi vụ không gian tự trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG