Đường dẫn truy cập

Iran có thể chấp nhận 'khuôn khổ' của thỏa thuận hạt nhân


Truyền hình nhà nước Iran loan tin nước này sẽ chấp thuận khuôn khổ tổng quát của thỏa thuận về tinh luyện uranium do Liên Hiệp Quốc (LHQ)làm trung gian, nhưng sẽ yêu cầu một số thay đổi quan trọng.

Nguồn tin này hôm nay loan báo diễn tiến mới này, nói rằng thông tin được các giới chức không muốn nêu tên có liên hệ với phái đoàn đàm phán hạt nhân Iran cho biết.

Vẫn theo kênh truyền hình này, Iran sẽ đưa ra hồi đáp chính thức đối với đề nghị của LHQ trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Theo đề nghị của Cơ quan nguyên tử năng quốc tế, Iran sẽ phải chuyển uranium ra nước ngoài để tinh tinh luyện ở mức thấp.

Kế hoạch này nhằm ngăn không cho Iran tinh luyện uranium tới mức có thể sử dụng để chế tạo võ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad của Iran nói rằng nước ông sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân.

Ông Ahmadinejad nói rằng khi một thể chế bất hợp pháp có võ khí hạt nhân thì các nước khác không thể bị từ chối quyền có năng lượng nguyên tử dùng cho mục đích hòa bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG