Đường dẫn truy cập

Afghanistan chờ kết quả điều tra về gian lận bầu cử


Người dân Afghanistan đang chờ một bản phúc trình do một ủy ban được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn công bố.

Bản phúc trình có thể sẽ đưa đến việc phải tổ chức bầu cử Tổng thống vòng nhì.

Hôm thứ sáu một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc nói với đài VOA rằng ủy ban điều tra đang kết thúc những lượng giá của ủy ban đối với cuộc bầu cử đầy tranh cãi tổ chức hôm 20 tháng 8.

Phát ngôn viên này đã đưa ra một thời điểm có thể công bố bản phúc trình vào thứ Sáu hay thứ Bảy, nhưng thời điểm thứ Sáu đã trôi qua.

Tờ Washington Post của Mỹ loan tin rằng Ủy ban Khiếu nại Bầu cử đã hạ tỉ lệ thắng cử của Tổng thống Hamid Karzai xuống còn 47%, thấp hơn tỉ lệ 50% mà ông cần có để thắng ngay vòng đầu.

Kết quả sơ khởi được công bố tháng trước cho thấy ông Karzai đã thu được 54% số phiếu.

Đối thủ chính của ông là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Abdullah Abdullah, chỉ được có 28% số phiếu.

Một giới chức bầu cử của Afghanistan nói rằng hãy còn quá sớm chưa thể tiên đoán được là có cần tổ chức một cuộc bầu cử vòng nhì hay không.

Nhưng hôm thứ Năm, đại sứ Afghanistan tại Hoa Kỳ nói rằng có phần chắc sẽ phải tổ chức vòng bầu cử này.

Nều cần, một cuộc bầu cử vòng nhì sẽ phải được tổ chức trong vòng 2 tuần sau khi loan báo kết quả chắc chắn của cuộc bầu cử vòng đầu.

Nhưng nhiều quan sát viên cho rằng điều này rất khó thực hiện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG