Đường dẫn truy cập

Nam, Bắc Sudan thỏa thuận về trưng cầu dân ý


Các cựu đối thủ trong cuộc nội chiến hai miền Nam-Bắc Sudan vừa đạt được một thỏa thuận về cách thức tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập toàn diện của miền Nam.

Phó Tổng thống của miền Nam Sudan, ông Riek Machar, hôm nay thông báo về bước đột phá này.

Theo lời ông Machar, hai bên nhất trí rằng để cho cuộc trưng cầu dân ý được hợp lệ, phải có sự tham gia của 2/3 cử tri đăng ký tại miền Nam. Và để miền Nam được ly khai độc lập, cần sự tán thành của hơn 50% cử tri.

Thỏa thuận đạt được trong các cuộc thảo luận tại thủ đô Khartoum của miền Bắc cũng phải được chính phủ miền Nam ở Juba chấp thuận.

Cuộc trưng cầu dân ý vì nền độc lập cho miền Nam dự kiến sẽ được tổ chức vàøo năm 2011.

Đây là một phần trong thỏa thuận hòa bình của năm 2005 giúp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 2 thập niên tại Sudan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG