Đường dẫn truy cập

Gôn và rugby sevens được tranh tài ở Olympic 2016 và 2020


ban Olympic Quốc tế (IOC) quyết định đưa môn đánh gôn và rugby sevens vào tranh tài ở Olympic 2016 lẫn Olympic 2020.

Việc hai môn thể thao này được đưa vào danh sách tranh tài nâng tổng số môn tranh tài trong Olympic mùa Hè từ 26 môn lên mức tối đa là 28 môn. Sở dĩ còn 2 chỗ trống này là do năm 2005, IOC đã bỏ môn bóng chày và bóng mềm ra khỏi danh sách tranh tài của Olympic 2012.

Trong một diễn biến khác, ông Jacques Rogge tái đắc cử chức chủ tịch IOC, cho nhiệm kỳ cuối cùng kéo dài 4 năm, và sẽ kết thúc vào năm 2013. Ông Rogge đã giữ chức vụ này từ năm 2001.

Nhân dịp tái đắc cử, ông kêu gọi các thành viên của IOC nỗ lực thu ngắn khoảng cách biệt trong thể thao giữa các nước đã phát triển và các nước đang phát triển, và giữa nam giới và nữ giới.

Quỹ dữ trữ của IOC đã tăng lên gấp 4 lần kể từ khi ông Rogge lãnh đạo tổ chức này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG