Đường dẫn truy cập

Al Qaida đe dọa châu Âu


Một thông điệp ghi âm được cho là giọng nói của Osama bin Laden, thủ lãnh Al-Qaida, kêu gọi các nước châu Âu chấm dứt liên kết với Hoa Kỳ và rút quân khỏi Afghanistan.

Giọng nói trong thông điệp đe dọa trả đũa người châu Âu trừ phi họ chịu rút quân. Thông điệp được đưa lên Internet bằng video, có hình của Bin Laden đứng trước một bản đồ châu Âu và có phụ đề Anh ngữ và Đức ngữ. Thông điệp xuất hiện hai ngày trước cuộc tuyển cử Quốc hội Đức.

Các cuộc thăm dò mới nhất trước khi có cuộc tuyển cử chứng tỏ một cuộc đua xít xao, nhưng cũng cho thấy là sau cuộc tuyển cử Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể sẽ thành lập một liên minh mới với nhóm Dân Chủ Tự Do, được xem là nhóm có lập trường thân thiện với giới doanh nghiệp.

Hôm thứ Tư Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo với công dân Mỹ là họ nên thận trọng nếu đang có mặt trên đất Đức trong những tuần lễ sắp tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG