Đường dẫn truy cập

An ninh Honduras giải tán biểu tình ủng hộ ông Zelaya


Các lực lượng an ninh Honduras đã giải tán cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Brazil, là nơi mà tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya đang tị nạn.

Những người mục kích cho biết hôm nay cảnh sát đã dùng lựu đạn cay để giải tán hàng ngàn người ủng hộ ông Zelaya.

Những người này đã ở bên ngoài sứ quán suốt đêm vừa qua bất chấp lệnh giới nghiêm toàn quốc mà chính phủ lâm thời đã ban hành sau khi ông Zelaya bất ngờ về nước.

Lệnh giới nghiêm lúc đầu sẽ hết hạn vào sáng thứ ba nhưng giờ đây sẽ được áp dụng cho tới tối thứ ba.

Hôm qua, ông Zelaya đã gây kinh ngạc cho chính phủ tạm quyền khi ông xuất hiện trên bao lơn của đại sứ quán Brazil ở thủ đô Teguciagalpa.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Zelaya đã thuật lại việc ông du hành nhiều giờ ở miền quê để tránh những trạm kiểm soát của quân đội. Ông cho biết đang tìm cách đối thoại với chính phủ tạm quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti.

Mặc dù vậy, ông cũng kêu gọi những người ủng hộ ông hãy tới thủ đô để thực hiện những cuộc biểu tình ôn hòa.

Ông Michelleti đã yêu cầu Brazil giao ông Zelaya cho chính phủ câu lưu.

Ngoại trưởng Brazil nói rằng nước ông không đóng vai trò nào trong việc ông Zelaya về nước mà chỉ chấp nhận cho ông tị nạn ở sứ quán.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hối thúc Honduras phục chức cho ông Zelaya vì giờ đây ông đã trở về.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG