Đường dẫn truy cập

Nga kêu gọi đầu tư nước ngoài


Thủ Tướng Nga Vladimir Putin cho hay chính quyền của ông đã tháo gở các rào cản để tăng mức đầu tư nước ngoài vào Nga.

Ông Putin nói cắt giảm mạnh thuế đánh trên các công ty và tháo gỡ các chương ngại hành chánh sẽ hậu thuẫn thị trường của Nga mà ông mô tả là một thị trường còn nhiều tiềm năng đầu tư.

Thủ Tướng Putin lên tiếng hôm thứ Sáu tại một diễn đàn đầu tư tại khu du lịch Sochi bên bờ Hắc Hải.

Ông kêu gọi Hoa Kỳ hãy tháo gỡ các rào cản mậu dịch, và lưu ý rằng các hạn chế được áp đặt trong thời Chiến tranh lạnh cấm xuất khẩu các sản phẩm công nghệ sang Nga và các đồng minh của Nga hãy còn nguyên vẹn, và những biện pháp ấy phương hại đến các hoạt động doanh thương toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Nga còn chỉ trích Hoa Kỳ về tình trạng đồng đôla không được kiểm soát, và nói rằng sự khống chế của đồng đôla trên trường quốc tế đã khởi động cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Ông Putin kêu gọi nên sử dụng các đơn vị tiền tệ khác để giảm thiểu nguy cơ do những khoản nợ nần ngày càng tăng của Hoa Kỳ đặt ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG