Đường dẫn truy cập

Cảnh sát TQ bắt 6 nghi can chế tạo bom ở Tân Cương


Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết cảnh sát ở vùng Tân Cương đã câu lưu 6 người bị nghi là thuộc một nhóm chế bom.

Tân Hoa Xã nói rằng 6 nghi can đó đã chế tạo hơn 20 thiết bị nổ và đang định thực hiện những vụ tấn công khủng bố.

Bản tin trích lời các nguồn tin trong giới chống khủng bố nói rằng 6 người đó là thành viên của một nhóm mà họ gọi là 'băng đảng khủng bố', và đã chế tạo những thiết bị nổ sau khi xảy ra vụ rối loạn vì lý do sắc tộc ở thành phố Urumqi hồi đầu tháng 7 giết chết gần 200 người.

Tân Hoa Xã cho biết những thiết bị đó bị tịch thu trong những cuộc lục soát ở ngoại ô thành phố Aksu ở Tân Cương.

Bản tin không nói rõ thời gian diễn ra vụ lục soát và sắc tộc của các nghi can.

Tân Cương là quê hương của người Uighurs, một nhóm sắc tộc phần lớn theo đạo Hồi và thường than phiền là bị người Hán đa số bách hại.

Căng thẳng giữa hai khối người này đã biến thành những vụ đối đầu bạo động trong vài tháng qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG