Đường dẫn truy cập

Mỹ tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc


Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai mở một kỳ họp mới, với Hoa Kỳ tham dự lần đầu tiên với tư cách hội viên thực thụ.

Bà Esther Brimmer, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ tuyên bố trước Hội đồng rằng Hoa Kỳ sẽ nỗ lực bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản.

Bà cho biết Hoa Kỳ sẽ là một hội viên tích cực và xây dựng. Bà nói Washington sẽ tham gia những cuộc đối thoại sâu rộng với các nước đối tác và sẵn sàng đón nhận mọi quan điểm.

Hoa Kỳ đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền hồi tháng 5 sau nhiều năm chỉ đứng bên lề quan sát.

Chính quyền Tổng thống Bush trước đây vẫn từ khước tham gia như một thành viên tích cực, tuyên bố rằng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bị thao túng bởi những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như Cuba, Ai Cập và Pakistan.

Chính quyền Tổng thống Bush cũng phản đối việc Hội đồng quá chú trọng đến những chuyện gọi là những sự vi phạm của Israel.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG