Đường dẫn truy cập

Ủy hội Khiếu nại Bầu cử vô hiệu hóa các lá phiếu khả nghi


Ủy ban điều tra về báo cáo gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan đã đưa ra những mệnh lệnh đầu tiên để vô hiệu hóa các phiếu bầu.

Ủy hội Khiếu nại Bầu cử do Liên hiệp quốc hậu thuẫn hôm nay loan báo rằng họ quyết định vô hiệu hóa các phiếu bầu của 83 phòng phiếu ở 3 tỉnh Kandahar, Ghazni và Paktika.

Trong thông cáo giải thích quyết định vừa kể, Ủy hội Khiếu nại Bầu cử đã nêu lên những bằng chứng rõ ràng và khả tín về gian lận, bao gồm những phiếu bầu không xếp lại, sự không đồng nhất trong việc đánh dấu trên phiếu bầu và những danh sách cử tri có số thẻ cử tri giả mạo.

Ủy hội này cũng ra lệnh kiểm lại phiếu của một số phòng phiếu.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã hoan nghênh kết quả từng phần của cuộc đầu phiếu ngày 20 tháng 8 cho thấy ông chiếm được 54% phiếu.

Tuy nhiên, đối thủ chính của ông Karzai là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah, người về nhì với 28% phiếu, nói rằng ông sẽ không chấp nhận các kết quả đó vì việc kiểm phiếu đã không được thực hiện đúng với luật bầu cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG