Đường dẫn truy cập

Kế hoạch di dời đền thờ Hindu ở Malaysia bị hoãn vì biểu tình


Các giới chức tại bang Selangor của Malaysia nói kế hoạch di dời một đền thờ Hindu 150 tuổi tới khu vực phần đông người Hồi giáo đã bị hoãn lại sau khi vẫn tiếp tục có các cuộc biểu tình.

Hôm thứ Bảy, giới hữu trách tại bang miền trung này tìm cách thỏa hiệp với người dân tại khu vực Shah Alam gồm phần đông các tín đồ Hồi giáo ở thủ đô, nơi ngôi đền dự kiến được dựng lên.

Nhưng truyền thông địa phương đưa tin hôm Chủ Nhật rằng cuộc gặp đã trở nên rất lộn xộn khi những người biểu tình nói những lời lăng mạ các giới chức.

Cuộc họp được tổ chức sau khi những người biểu tình Hồi giáo gần đây đã mang một cái đầu bò cắt rời tới nơi dự kiến lập đền thờ. Bò được coi là vật linh thiêng đối với người Hindu.

Những người biểu tình cho rằng đền thờ sẽ gây ra các vấn đề giao thông và sẽ gây ra quá nhiều tiếng ồn.

Người đứng đầu bang Selangor Abdul Khalid Ibrahim nói bang này sẽ tìm một địa điểm khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG