Đường dẫn truy cập

Sri Lanka trục xuất một giới chức của UNICEF


Sri Lanka đã ra lệnh cho một viên chức thuộc Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) rời khỏi nước họ sau khi ông cho báo chí biết nhận xét của ông đối với việc chính phủ Sri Lanka chấm dứt cuộc nội chiến đã ảnh hưởng tới thiếu nhi như thế nào.

Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng, Sri Lanka đã bãi bỏ thị thực nhập cảnh của ông James Elder và đã ra lệnh cho ông phải rời khỏi nước họ ngay lập tức.

Tuy nhiên, theo kháng cáo thì công dân Australia này được gia hạn thị thực nhập cảnh thêm hai tuần lễ trong tháng này.

Ông Elder mang thị thực nhập cảnh có giá trị cho tới năm 2010.

Cuộc nội chiến kéo dài 25 năm của Sri Lanka đã chấm dứt hồi tháng 5 năm nay bằng sự đánh bại các phiến quân Hổ Tamil.

Lâu nay, các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích cả phiến quân lẫn lực lượng bán quân sự có liên hệ với chính phủ là bắt ép hằng ngàn trẻ em tham gia lực lượng chiến đấu trong cuộc nội chiến kéo dài gần ba thập niên này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG