Đường dẫn truy cập

G-20 tìm chiến lược chấm dứt dùng tiền cứu nguy kinh tế


Bộ trưởng Tài chính các nước G-20 đang xem xét việc làm sao giảm bớt việc sử dụng hàng ngàn tỉ đôla trong các ngân khoản kích hoạt của chính phủ đã giúp cho các nền kinh tế thế giới khỏi sụp đổ.

Họ sẽ họp tại London vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy để bàn về vấn đề này cùng nhiều vấn đề khác, trước khi cuộc họp thượng đỉnh các nước G-20 khai mạc từ giờ đến cuối tháng.

Các chính phủ G-20 tìm cách mở một lối ra có tính cách phối hợp để chấm dứt các biện pháp kích hoạt cấp bách.

Các vị Bộ trưởng Tài chính tại London tuần này dự kiến sẽ hậu thuẫn các hành động nhằm giảm bớt số tiền thưởng trả cho các cấp quản lý ngân hàng.

Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Anders Borg tuyên bố hôm thứ Tư, rằng “văn hóa tiền thưởng cần phải chấm dứt”

Nhiều người cho rằng những khoản tiền thưởng như vậy khuyến khích những hoạt động cá cược nguy hiểm, làm hại cho các công ty, làm hại cho kinh tế và cũng là lý do chính khiến cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên tồi tệ nhanh chóng như vậy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG