Đường dẫn truy cập

Giao tranh dữ dội ở Somalia, 33 người chết


Giao tranh dữ dội ở miền trung Somalia giữa lực lượng ủng hộ chính phủ và các phần tử Hồi giáo chủ chiến đã làm ít nhất 33 người thiệt mạng hôm thứ Năm.

Các nhân chứng và giới chức địa phương nói rằng cuộc giao tranh bắt đầu khi binh sĩ chính phủ và lực lượng dân quân đồng minh tấn công các chiến binh Hồi giáo ở thị trấn Bula Burte.

Thị trấn, nằm cách thủ đô Mogadishu 200km về phía bắc, đã từng nằm dưới sự kiểm soát của al-Shabab, nhóm nổi dậy hàng đầu của Somalia.

Chính phủ chuyển tiếp do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã giành lại quyền kiểm soát hai thị trấn khác từ tay các phần tử nổi dậy hồi đầu tuần này.

Hôm thứ Tư, các nhân chứng nói rằng quân chính phủ đã giành quyền kiểm soát thị trấn Luuq, cách thủ đô Mogadishu 400km về phía tây bắc, từ tay nhóm chủ chiến Hồi giáo Hizhul Islam.

Hôm thứ Hai, một nhóm dân quân ủng hộ chính phủ có tên Ahlu Sunna Waljama chiếm quyền kiểm soát thị trấn miền nam Bulahawa từ tay al-Shabab.

Al-Shabab và đồng minh kiểm soát phần lớn các khu vực của Somalia, trong đó có phần lớn thủ đô Mogadishu.

Các nhóm chủ chiến giao tranh để tìm cách cai trị Somalia bằng luật Sharia khắc nghiệt của Hồi giáo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG