Đường dẫn truy cập

Nga xét lại vụ bán hệ thống phòng không cho Iran


Tổng Thống Israel Shimon Peres nói rằng Nga đã đồng ý xem xét lại vụ bán một hệ thống phòng không tinh vi cho Iran.

Lên tiếng trước báo chí tại khu du lịch Sochi ở vùng Hắc Hải, ông Peres nói rằng, Tổng Thống Nga, ông Dmitry Medvedev, đã hứa duyệt xét lại một hợp đồng cung cấp cho Iran các phi đạn mạnh loại S-300.

Trong cuộc họp với ông Peres ngày hôm qua, ông Medvedev đã nói rằng Nga phản đối việc Iran sở đắc võ khí hạt nhân.

Ông Peres đã cảnh báo rằng, một võ khí hạt nhân nằm trong tay Iran sẽ đặt Israel đứng trước một mối đe dọa mà ông gọi là 'của tử thần từ bầu trời giáng xuống'.

Nga duy trì quan hệ thương mại chặt chẽ với chính phủ Iran, và một công ty quốc doanh của Nga (Atomstroiexport) đã xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Bushehr ở miền Nam nước Nga.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Israel cũng đã thảo luận về những nỗ lực hòa bình vùng Trung Đông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG