Đường dẫn truy cập

Các hãng xe Mỹ tăng số lượng sản xuất


Hãng sản xuất xe hơi lớn nhất ở Hoa Kỳ, General Motors, GM, loan báo sẽ tăng sản lượng lên khoảng 60 ngàn xe hơi để đáp ứng số bán đang gia tăng, kết quả của chương trình 'Đổi Xe Cũ Lấy Tiền Mặt' của chính phủ.

Hôm thứ ba, GM cho biết họ đã tăng ca làm việc tại các cơ xưởng ở Canada và Hoa Kỳ, gọi khoảng 1 ngàn 350 nhân viên bị sa thải trở lại làm việc.

Các nhà phân tích nói rằng doanh số gia tăng khiến cho các kiểu xe được khách hàng lùng kiếm nhiều nhất càng khan hiếm hơn.

GM đã vươn lên từ sau vụ khai phá sản hồi tháng trước.

Trong khi đó hãng xe Ford cũng loan báo sẽ tăng sản lượng để đáp ứng với số bán ồ ạt các kiểu xe Ford Focus và Escape.

Chương trình 'Đổi xe cũ lấy tiền mặt' cho chủ xe một số tiền lên đến 4 ngàn 500 đôla để họ đổi chiếc xe cũ mua xe mới ít tốn xăng hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG