Đường dẫn truy cập

Kẻ đánh bom Lockerbie rút lại đơn kháng án


Các luật sư của một người Libya bị kết án trong vụ nổ bom máy bay ở Lockerbie cho biết rằng ông đã nộp đơn xin rút lại đơn kháng án, sau khi có tin ông sẽ được thả vì lý do nhân đạo.

Các luật sư hômnay nói rằng ông Abdelbaset Ali al-Megrahi đã nộp đơn cách nay hai ngày.

Tòa thượng thẩm Scotland sẽ xét đơn này vào thứ ba tuần sau.

Ông Megrahi, mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, phải rút đơn kháng án để được cứu xét cho hồi hương dựa theo các hiệp định về chuyển giao tù nhân giữa Anh quốc và Libya.

Tuy nhiên, giới hữu trách Scotland nói rằng họ đang cứu xét tới việc phóng thích sớm vì bệnh tình của can phạm này.

Ông Megrahi đang thọ án tù chung thân vì liên can tới vụ nổ bom chuyến bay 103 của hãng PanAm trên không phận Lockerbie năm 1988, gây tử vong cho 270 người.

Tại Washington, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói rằng Hoa Kỳ tin rằng Megrahi phải ngồi tù cho tới khi qua đời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG