Đường dẫn truy cập

23 binh sĩ Philippines chết trong cuộc hành quân ở đảo Basilan


Các giới chức quân đội Philippines cho biết ít nhất 23 binh sĩ thiệt mạng sau một cuộc hành quân lớn nhắm vào các phần tử Hồi giáo hiếu chiến ngày hôm qua.

Binh sĩ chính phủ đã tấn công một cứ địa của phe Abu Sayyaf trên đảo Basilan ở miền nam.

Các giới chức quân đội nói rằng ít nhất 20 phiến quân Abu Sayyaf bị hạ sát tại doanh trại mà bọn chúng còn dùng làm nơi chế bom.

Hơn 300 phiến quân Abu Sayyaf đặt căn cứ ở Basilan và đảo Jolo ở kế bên.

Nhóm này bị cho là thủ phạm của nhiều vụ tấn công gây chết người trong những năm qua, trong đó có vụ nổ bom một chiếc phà giết chết 16 người vào năm 2004.

Giới hữu trách nói rằng Abu Sayyaf cũng thực hiện nhiều vụ bắt cóc, trong đó có vụ bắt cóc 3 nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế trên đảo Jolo hồi đầu năm nay.

Các nhà quan sát tin rằng những vụ bắt cóc này có mục đích kiếm tiền chuộc để có ngân quỹ hoạt động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG