Chính phủ lâm thời Honduras đã áp đặt lại lệnh giới nghiêm ban đêm tại Tegucigalpa, sau khi hằng ngàn người biểu tình tuần hành trong thành phố thủ đô đốt cháy một xe buýt và phá hủy một cơ sở kinh doanh.
Những người biểu tình đã tụ họp đông đảo ngày hôm qua khi tổ chức các quốc gia Châu Mỹ tái xác nhận kế hoạch gởi một nhóm các bộ trưởng ngoại giao tới để thảo luận việc phục hồi chính phủ dân cử.
Những người biểu tình đòi cho Tổng Thống bị lật đổ Manuel Zelaya được trở về nước.
Ông Zelaya bị buộc phải đi ra nước ngoài hồi tháng Sáu vừa rồi.
Chính phủ lâm thời Honduras nói rằng, họ sẽ cho phép các thương thuyết gia của tổ chức các nước Châu Mỹ được viếng thăm Honduras chừng nào mà chủ tịch tổ chức vừa kể, ông Jose Miguel Insulza, chỉ tham dự hội nghị trong vai trò một quan sát viên.
Chính phủ của Tổng Thống Roberto Micheletti lúc đầu đã nói rằng họ sẽ ngăn không cho ông Insulza tới Honduras.
Theo dự trù, ông Insulza tới Honduras ngày hôm qua với bộ trưởng ngoại giao các nước trong tổ chức các quốc gia Châu Mỹ để thúc đẩy việc phục hồi chức vụ cho ông Zelaya.
Giờ đây, chuyến viếng thăm đó dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới.