Đường dẫn truy cập

Mỹ muốn hạ sát, bắt 50 trùm ma túy Afghanistan


Báo New York Times đưa tin Hoa Kỳ đã liệt kê tên của 50 nghi can buôn lậu ma túy có liên hệ với phe Taliban vào một danh sách các phần tử bị nhắm làm mục tiêu, đây là một phần trong chiến lược chống buôn bán ma túy của chính quyền Obama ở Afghanistan.

Bài báo cho hay danh sách mới này sẽ được loan báo trong một phúc trình của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tuần này.

Những người có tên trong danh sách này sẽ bị hạ sát hoặc bắt giữ, và bài báo cho hay các tư lệnh quân đội Hoa Kỳ đã báo cáo với Quốc hội rằng chính sách mới này là hợp pháp theo các qui định của quân đội về sự can dự của quân đội cũng như luật pháp quốc tế.

Hành động này là một phần trong kế hoạch duyệt xét lại chiến lược cuộc chiến ở Afghanistan của Tổng thống Obama.

Chính quyền của ông Obama đã chuyển sự tập trung vào cuộc chiến chống lại các vụ buôn bán ma túy từ việc loại bỏ việc trồng cây thuốc phiện sang việc ngăn chặn buôn bán ma túy.

Hoạt động buôn bán ma túy vốn được cho là đã giúp tài trợ cho phe chủ chiến Taliban,

Afghanistan sản xuất hơn 90% sản lượng thuốc phiện của toàn thế giới, đây là thành phần chính của chất heroin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG