Đường dẫn truy cập

VN có kế hoạch phát triển hệ thống kho dự trữ xăng dầu


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chấp thuận một kế hoạch phát triển các hệ thống kho dự trữ xăng dầu từ nay cho tới năm 2025 với trị giá 9,57 tỉ đôla.

Tân Hoa Xã trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho hay việc quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước, ổn định năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu, bảo đảm an ninh năng lượng và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường xăng dầu trong nước.

Dự án này sẽ được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn đầu được thực hiện từ nay đến năm 2015 với tổng số vốn đầu tư vào khoảng 2,38 tỉ đô la, và giai đoạn tiếp theo từ năm 2016 đến năm 2025 với mức đầu tư là 7,19 tỉ đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG