Đường dẫn truy cập

Uzbekistan chỉ trích kế hoạch tăng quân của Nga ở Kyrgyzstan


Uzbekistan đã chỉ trích kế hoạch của Nga tăng cường sự hiện diện quân sự của họ tại nước láng giềng Kyrgyzstan.

Điều này cho thấy tình trạng rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Mascơva và nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này.

Cơ quan thông tấn Jahon của Bộ Ngoại Giao Uzbekistan nói rằng việc gia tăng số binh sĩ Nga tại Kyrgyzstan có thể gây ra thêm tình trạng quân sự hóa và những vụ xung đột trong nước họ.

Trong một tuyên bố đưa ra tối hôm qua, cơ quan vừa kể nói rằng, sự hiện diện của Nga cũng có thể dẫn tới một cuộc nổi dậy của các thế lực cực đoan quá khích có khả năng gây bất ổn trên toàn vùng.

Nga đã ký một thoả thuận với Kyrgyzstan hồi tuần trước để mở một căn cứ thứ nhì tại miền nam quốc gia Trung Á này, gần biên giới với Uzbekistan.

Nga đã có một căn cứ ở bên ngoài thủ đô Bishkek, và Hoa Kỳ có một căn cứ không quân tại Kyrgyzstan giúp yểm trợ cho các cuộc hành quân tại Afghanistan kế cận.

Quan hệ giữa Uzbekistan và Nga đã lạnh nhạt trong những ngày mới đây khi nước này mưu tìm một quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG