Đường dẫn truy cập

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq phối hợp kế hoạch chống PKK


Các giới chức cấp cao của Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ gặp nhau để phối hợp kế hoạch chống phiến quân người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Iraq.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay đã tổ chức cuộc họp ở Ankara hôm nay.

Thiếu tướng Hoa Kỳ Steven Hummer và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Iraq Shirwan al-Waeli đã đại diện cho hai bên tham gia cuộc thảo luận.

Các thành viên đã thảo luận các biện pháp hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại các lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd, viết tắt là PKK.

Đảng PKK bị Ankara cùng phần lớn cộng đồng quốc tế coi là nhóm khủng bố.

Nhóm phiến quân ly khai PKK đã đấu tranh cho sự nắm quyền của người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trong một phần tư thế kỷ qua.

Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Không lực Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các chiến dịch nhắm vào các căn cứ PKK ở bắc Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG