Đường dẫn truy cập

Phe ly khai kêu gọi đình công ở vùng Kashmir, Ấn Độ


Các phần tử ly khai đã kêu gọi một cuộc đình công ở nhiều nơi trong vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát để phản đối việc bắt giữ các nhà lãnh đạo của họ.

Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh và một số văn phòng đóng cửa hôm nay tại thị trấn chính là Srinagar ở Kashmir.

Các phần tử ly khai phản đối việc giam giữ ông Syed Ali Shah Geelani và các nhà lãnh đạo khác đã bị bắt cách đây khoảng 1 tháng và đang bị giam giữ theo bộ luật An ninh Công cộng của Ấn Độ. Bộ luật gây nhiều tranh luận này cho phép nhà chức trách giam giữ những người bị coi là đe dọa đến chính phủ.

Ông Geelani đã bị bắt sau những vụ biểu tình chống Ấn Độ phát xuất từ vụ cảnh sát Ấn Độ cưỡng hiếp và sát hại 2 phụ nữ Kashmir hồi tháng 5.

Nhà chức trách đã bắt giữ 4 cảnh sát viên có liên hệ đến vụ này.

Các phần tử ly khai Hồi giáo đã chiến đấu đòi độc lập tách khỏi Ấn Độ hoặc sát nhập với Pakistan với khối dân đa sô theo Hồi giáo từ gần 2 thập niên nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG