Đường dẫn truy cập

Ðất lở ở Miến Ðiện giết chết 30 thợ khai thác ngọc


Số tử vong trong vụ đất sạt lở tại một vùng khai thác mỏ ngọc ở miền Bắc Miến điện đã lên tới 30 người.

Nước lũ và bùn đất đã cuốn trôi mấy mươi căn nhà của thợ mỏ gần Phakant, cách thành phố Rangoon khoảng 900 kilomét về hướng bắc.

Dân chúng địa phương cho nhật báo Irrawaddy của người Miến Ðiện lưu vong biết rằng thảm họa này do hoạt động khai thác mỏ gây ra, vì những khối đất đá đã làm nghẽn dòng sông Uru.

Những vụ đất sạt lở lâu nay vẫn thường xảy ra vào mùa mưa trong các vùng khai thác mỏ ngọc ở Miến Ðiện.

Hồng ngọc và các loại đá quí khác là một trong những nguồn ngoại tệ quan trọng của chính quyền quân nhân Miến Ðiện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG