Đường dẫn truy cập

TNS Mỹ kêu gọi trả tự do cho Linh mục Nguyễn Văn Lý


Tổ chức Freedom Now vừa ra một thông cáo báo chí, hoan nghênh lời kêu gọi của 37 Thượng nghị sĩ Mỹ gửi đến Chủ tịch Nước Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, một nhà tranh đấu cho nhân quyền được thế giới biết tiếng.

Hôm thứ Tư, 37 thành viên của Thượng viện Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của hai Thượng nghị sĩ, bà Barbara Boxer, thuộc Đảng Dân chủ, đại diện cho bang California, và ông Sam Brownback, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, đại diện bang Kansas, đã yêu cầu Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết trả tự do cho nhà tranh đấu cho nhân quyền, Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý.

Bức thư ngỏ gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam của các Thượng nghị sĩ thuộc cả 2 chính đảng lớn nhất Hoa Kỳ, có đoạn nói như sau:

“Xét những thiếu sót nghiêm trọng trong tiến trình bắt giữ, xét xử và giam Linh mục Nguyễn Văn Lý, chúng tôi yêu cầu Ngài hãy tạo mọi sự dễ dàng để lập tức trả tự do vô điều kiện cho Linh mục Lý, và cho phép ông được trở về nhà và tiếp tục công việc thường ngày, mà không bị hạn chế các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do đi lại, là những quyền được quốc tế công nhận”.

Một số Thượng nghị sĩ khác đã ký tên vào bức thư ngỏ này, trong số này, có Thượng nghị sĩ Richard Durbin, Trợ lý lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Jon Kyl, Trợ Lý lãnh tụ khối thiểu số đại diện bang Arizona, và Chủ tịch Tiểu ban Chuẩn chi các hoạt động nước ngoài, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đảng Dân chủ đại diện bang Vermont.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG