Đường dẫn truy cập

Các vụ buôn bán ma túy trong năm 2009 ở VN tăng 8,5%


Cảnh sát Việt Nam cho biết số các vụ buôn bán ma túy trong nửa đầu năm 2009 đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng tin DPA của Đức trích lời ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy nói rằng nửa đầu năm nay cả số vụ buôn bán heroin cũng như các tội phạm liên quan tới buôn bán ma túy đều tăng.

DPA cũng trích lại nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết cho tới nay đã có phát hiện gần bảy nghìn vụ buôn bán heroin.

Theo Bộ Công an Việt Nam, trong cùng khoảng thời gian đó, hơn 9,200 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 60 người nước ngoài, tức là tăng 8,9% so với năm ngoái.

Ngoài ra, gần 100 kg heroin, 20 kg thuốc phiện, 332 kg cần sa, và gần 500 viên thuốc lắc đã bị thu giữ.

Tuần trước, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 8 công dân Nigeria và Zimbabwe vì bị nghi là điều hành một mạng lưới vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG