Đường dẫn truy cập

VN sẽ vượt mục tiêu xuất khẩu gạo trong năm 2009


Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng lên 6 triệu tấn, vượt mục tiêu của năm nay, nhờ có vụ mùa đông xuân bội thu.

Hãng tin DPA của Đức trích lời ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết vụ mùa đông xuân có năng suất 18.6 triệu tấn lúa đã xay, tức là tăng 312,000 tấn so với vụ mùa năm ngoái.

Ông Ngọc được trích thuật nói rằng 2009 là năm ‘bội thu cho các nông dân,’ nên Việt Nam có khả năng sẽ xuất khẩu ‘6 triệu tấn gạo’ trong năm nay.

Hãng tin DPA trích lại báo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu xuất khẩu 4,5 đến 5 triệu tấn gạo trong năm nay. Nhưng giờ thì số gạo xuất khẩu của Việt Nam có thể vượt qua con số kỷ lục 5,3 triệu tấn gạo của năm 2005.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính cho tới tháng Sáu, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 3,6 triệu tấn gạo, với giá trung bình là 392 đôla một tấn.

Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu 4,6 triệu tấn gạo, thu về 2,9 tỷ đôla – gấp đôi con số một năm trước đó nhờ giá gạo tăng cao lên tới 900 đôla một tấn trong tháng Năm.

Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu gạo trở lại năm 1989, và hiện là nhà xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới sau Thái Lan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG