Đường dẫn truy cập

Lực lượng Ấn Ðộ tiến vào cứ địa của phe Mao-ít


Các lực lượng an ninh Ấn Ðộ tìm cách lấy lại quyền kiểm soát một số ngôi làng ở tiểu bang Tây Bengal từ tay phe Cộng Sản Mao-ít cho biết họ gặp rất ít kháng cự.

Trước đó cảnh sát đã dùng đạn bọc cao su và lựu đạn cay để giải tán những dân làng ủng hộ phe nổi dậy sau khi họ băng qua một khu rừng có nhiều mìn để tiến vào những ngôi làng này. Cảnh sát nói rằng nhân viên an ninh đã tiến vào Lalgarh ngày hôm nay và hứa sẽ tăng cường các nỗ lực của mình.

Tổng Giám đốc cảnh sát Praveen Kumar nói rằng còn nhiều điều phải làm để tái lập nền pháp trị ở đây.

Hôm nay, thống đốc Tây Bengal đã họp với Bộ trưởng Nội vụ Palapiappan Chidambaram và cho báo chí biết rằng ông đang xem xét tới việc cấm chỉ mọi tổ chức Mao-ít.

Các phiến quân Maoít này là một phần của nhóm nổi dậy thường được gọi là Naxalít, tự xưng là chiến đấu cho quyền lợi của dân nghèo ở Ấn Ðộ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG