Đường dẫn truy cập

Ai Cập sẽ trục xuất 6 sinh viên Chechnya


Tổ chức nhân quyền Amnesty International cho hay: Ai Cập dự trù trục xuất về Nga 6 sinh viên người Chechnya, trong đó có con trai của một thủ lãnh phiến quân vì e rằng họ có thể bị tra tấn tại đó.

Tổ chức nhân quyền vừa kể nói rằng Ai Cập có ý định cưỡng bách hồi hương nghi can Maskhud Abdullaev vào ngày hôm nay.

Amnesty International cho biết: Amdullaev đã học tại Trường Đại Học Hồi Giáo Al-Azhhah khi anh cùng ít nhất 35 sinh viên khác bị nhà chức trách bắt hồi tháng Năm.

Bộ Nội Vụ Ai Cập đã bắt các sinh viên vừa kể sau khi nghi ngờ họ có liên hệ với các phần tử tranh đấu al-Qaida thực hiện vụ đánh bom chết người ở Cairo.

Tổ chức Amnesty International nói rằng họ thường nhận được tin về các tù nhân bị tra tấn tại Nga, trong khi tại Chechnya, các tù nhân có nguy cơ bị tra tấn, bị hành quyết mà không cần xét xử và bị thủ tiêu.

Tổ chức vừa kể kêu gọi Ai Cập ngưng trục xuất các sinh viên này và cho họ được có đại diện pháp lý.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG