Đường dẫn truy cập

WHO tuyên bố đại dịch cúm A-H1N1


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố một đại dịch cúm đầu tiên trong hơn 40 năm qua, khi sự lây nhiễm vi rút cúm heo A-H1N1 tiếp tục gia tăng.

Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan hôm thứ Năm đã loan báo rằng việc gia tăng mức báo động từ cấp 5 lên cấp 6 (cấp cao nhất) sau cuộc họp của các chuyên gia ở Geneva.

Các giới chức lưu ý rằng việc tuyên bố một đại dịch không có nghĩa là đại dịch trở nên nghiêm trọng hơn mà là vì số người bị nhiễm bệnh ngày càng gia tăng ở các khu vực địa lý khác nhau.

Tại Hong Kong, giới hữu trách đang đóng cửa các trường mẫu giáo và tiểu học trong hai tuần sau khi 12 sinh viên có xét nghiệm dương tính với loại vi rút này.

Bệnh cúm heo đã lây lan sang hơn 70 quốc gia, với tổng cộng gần 30,000 ca được xác nhận trên toàn cầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG