Đường dẫn truy cập

Phe bảo thủ chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu


Theo dự kiến, phe bảo thủ sẽ chiếm được một số ghế lớn sau cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu, cuộc bầu cử với con số cử tri tham gia thấp tới mức kỷ lục.

Theo các cuộc thăm dò cử tri vừa đi bầu xong và kết quả sơ khởi cho thấy khối các đảng trung hữu sẽ chiếm được đến 273 ghế tại nghị viện gồm 736 ghế.

Các đảng trung tả có thể chiếm được chừng 165 ghế.

Cá đảng cực hữu, cực tả và các đảng phái khác sẽ kiểm soát số ghế còn lại.

Cử tri tại 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã đi bỏ phiếu từ thứ năm đến chủ nhật để chọn các đại biểu vào nghị viện gồm 736 ghế.

Nghị viện Châu Âu hình thành nhiều đạo luật và có thẩm quyền về một ngân sách cho Liên Hiệp.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG