Khu tự trị người Kurd ở Iraq bắt đầu xuất khẩu dầu lần đầu tiên, bất chấp sự tranh cãi với chính phủ trung ương về vấn đề là tài nguyên dầu lửa của Iraq nên do ai kiểm soát.
Tại buổi lễ khai trương ngày hôm nay, các giới chức loan báo rằng trong giai đoạn đầu họ sẽ xuất khẩu 40,000 thùng dầu mỗi ngày qua đường ống chạy tới lân bang Thổ Nhĩ kỳ. Số dầu đầu tiên được sản xuất từ giếng dầu Tak tak.
Phần đất nhiều dầu lửa ở miền bắc Iraq này là một trong những đầu mối gây ra xung đột chính trị.
Người sắc tộc Kurd nói rằng phần đất này thuộc về người Kurd và nên được họ cai quản như một phần của vùng Kurdistan.
Người Ả Rập thì muốn phần đất này nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ trung ương ở Baghdad. Đại diện của những người sắc tộc Turkmen lại đề nghị là phần đất này trở thành một khu tự trị riêng.
Số dầu xuất khẩu hiện nay là kết quả của một thỏa hiệp giữa người Kurd và chính phủ trung ương.