Đường dẫn truy cập

Australia cho phép tàu Pacific Dawn cập bến dù lo ngại cúm H1N1


Giới hữu trách Australia đã cho phép một chiếc tàu du ngoạn cập cảng thành phố Melbourne mặc dù người ta đang lo ngại là trên tàu có người bị nhiễm virút cúm A-H1N1.

Tàu Pacific Dawn đã cập bến hôm thứ bảy sau khi Bộ trưởng Y tế của bang Queensland, ông Paul Lucas đưa ra một sắc lệnh yêu cầu giới hữu trách cảng cho tàu cập bến.

Khoảng 2 ngàn hành khách đã bị giữ lại trên tàu sau khi có tin là kết quả xét nghiệm cho thấy 3 thành viên thủy thủ đoàn và hành khách trong chuyến du ngoạn trước bị nhiễm virút cúm.

Australia đã có hơn 250 ca nhiễm virút cúm A-H1N1.

Hôm thứ sáu và thứ bảy, các nước Venezuela, Hungary, Estonia, Bolivia và Lebanon và Chypre báo cáo các ca đầu tiên bị nhiễm virút này.

6 nước này đã thêm vào danh sách mới nhất 53 nước của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra hôm thứ sáu.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì trên toàn thế giới đã có trên 15 ngàn 500 ca bị nhiễm cúm heo A-H1N1.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG