Đường dẫn truy cập

Ca sĩ, nhà tranh đấu dân quyền Sheryl Crow


Một trong những tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Mỹ Quốc phải nhắc đến Sheryl Crow, với 9 giải Grammy và là một thành viên tranh đấu dân quyền mạnh mẽ, tầm ảnh hưởng của cô từ âm nhạc đến chính trị đã kéo dài trên một thập niên qua.

Sheryl Crow sinh năm 1962 ở thành phố Kennett, bang Missouri, trong một gia đình âm nhạc. Bố chơi kèn Trumpet, còn mẹ là giáo viên dạy đàn dương cầm. Nhờ ảnh hưởng của bố mẹ, lớn lên Sheryl trở thành giáo viên dạy nhạc tiểu học và nhờ thế có cơ hội hát trong ban nhạc của trường. Sheryl Crow quen một nhà sản xuất âm nhạc, nhưng chuyên về nhạc quảng cáo, bài hát thành công bắt đầu kiếm tiền được là hát quảng cảo. Nhưng cũng nhờ thế Hollywood biết đến cô và trog một dịp trình diễn, Michael Jackson chọn Sheryl Crow để hát bè phụ. Mãi đến năm 1994, sau một thời gian giới thiệu tiếng hát và thu âm, bài hát All I Wanna Do mới được mọi người chú ý, đây cũng là bài hát được đài radio phát nhiều nhất

ALL I WANNA DO


Nhạc phẩm All I Wanna Do, điều tôi muốn làm nhất, qua tiếng hát của Sheryl Crow, bài hát này đã mang lại cho Sheryl Crow nhiều giải âm nhạc Grammy cao quí dành cho bài hát và giọng hát hay nhất trong năm. Năm 1996, Sheryl phát hành đĩa hát thứ nhì với chủ đích đưa ra quan điểm về vấn đề chính trị của Mỹ, bao gồm vấn đề phát thai, vô gia cư và chiến tranh nguyên tử. Bài hát If It Makes You Happy, nếu điều đó làm anh hạnh phúc đã đạt thành công rực rỡ và lần nữa đoạt giải Grammy hay nhất

IF IT MAKES YOU HAPPY

Nhạc phẩm If It Makes You Happy, Nếu điều đó làm anh hạnh phúc, trích từ đĩa hát thứ nhì và đoạt thêm các giải Grammy năm 1996. Cuối thập niên 1990, Sheryl Crow tham gia các hoạt động xã hội, hát gây quĩ giúp chữa bệnh ung thư da. Năm 2002, một người bạn của cô qua đời vì chứng ung thư và cô đã viết bài Steve McQueen để tưởng nhớ người bạn, cũng như kêu gọi hỗ trợ chữa trị chứng bệnh hiểm nghèo này. Bài hát đã đoạt giải Grammy lần nữa cho giọng hát hay nhất trong năm.

STEVE MCQUEEN

Nhạc phẩm Steve McQueen, bài hát tưởng nhớ nạn nhân của chứng ung thư da. Khi nước Mỹ lâm vào cuộc chiến tranh Iraq, Sheryl Crow là ca sĩ đầu tiên lên tiếng chống chiến tranh và kêu gọi những đồng nghiệp khác cùng chống lại cuộc chiến. Cũng vào năm nay, Sheryl Crow phát hành đĩa hát gồm các bài hát hay nhất của cô trong nhiều năm đi hát, thêm một bài mới mang tên “The First Cut is the Deepest”, vết cắt đầu tiên là sâu nhất, đã được đài radio yêu chuộng nhất và sau đó đoạt 2 giải American Awards

THE FIRST CUT IS THE DEEPEST

Nhạc phẩm vết cắt đầu tiên là sâu nhất trích từ đĩa hát thứ ba sản xuất năm 2003. Năm 2006, Sheryl Crow bị ung thư vú thời kỳ đầu nên may mắn giải phẫu hết bệnh, nhưng cũng nhờ thế, cô đã vận động cho việc chữa trị và phòng ngừa ung thư vú. Sau đó cô được đề cử giải điện ảnh Golden Globe cho bài hát “Try Not To Remember” trích từ phim Home of the Brave. Sang đến năm 2008, Sheryl Crow phát hành đĩa hát thứ 6, chủ đề Detours, hay đổi hướng, và đứng hạng nhì trên bảng xếp hạng của Billboard.

DETOURS




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG