Đường dẫn truy cập

Iran trả tự do cho nữ ký giả Saberi


Những người ủng hộ nữ ký giả người Mỹ gốc Iran Roxana Saberi cho hay bà đã được trả tự do khỏi nhà tù Evin ở Tehran.

Luật sư và cha của bà Saberi phát biểu với các phóng viên rằng bà đã được trả tự do ngày hôm nay sau khi tòa phúc thẩm giảm án tù của bà về tội làm gián điệp từ 8 năm tù giam xuống còn 2 năm tù treo.

Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận rằng ký giả Roxana Saberi đã được giảm án trong phiên xử phúc thẩm hôm Chủ nhật.

Cha của bà, ông Reza Saberi, đã đợi bên ngoài nhà tù nơi con gái ông bị giam giữ từ cuối tháng Giêng.

Ông Reza nói rằng ông hy vọng sẽ quay trở lại Hoa Kỳ cùng con gái trong vài ngày tới.

Nữ ký giả tự do 32 tuổi này đã bị buộc tội hồi tháng trước với tội danh làm gián điệp.

Gia đình bà Roxana và chính phủ Hoa Kỳ nói rằng cáo trạng này là vô căn cứ và đã yêu cầu trả tự do cho bà.

Ký giả Roxana đã nhận được sự ủng hộ các tổ chức nhân quyền và truyền thông trên thế giới trong vụ án này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG