Đường dẫn truy cập

Ông Jacob Zuma nhậm chức Tổng thống Nam Phi


Ông Jacob Zuma hôm nay đã tuyên thệ để trở thành vị Tổng thống thứ tư của Nam Phi từ khi chế độ apartheid chấm dứt.

Trong diễn văn nhậm chức, ông Zuma cam kết bảo vệ di sản của cựu Tổng thống Nelson Mandela trong việc xây dựng lại đất nước với tinh thần đoàn kết và hòa giải. Ông nói rằng “đây là một thời điểm của phục hưng”, nhưng ông thừa nhận rằng tình hình kinh tế hiện nay rất khó khăn.

Hàng vạn người Nam Phi đã chứng kiến lễ tuyên thệ trong sân của Tòa Nhà Liên Hiệp ở thủ đô Pretoria với sự tham dự của gần 30 vị nguyên thủ quốc gia. Ông Mandela có mặt trong số quan khách của buổi lễ, mặc dù trước đó người ta không biết chắc là ông có đến dự hay không. Vị cựu tổng thống năm nay 90 tuổi này trông có vẻ yếu đuối.

Ông Zuma lâu nay vẫn cổ xúy cho những chương trình tạo ra công ăn việc làm, cải cách ruộng đất và phát triển nông thôn, cải cách y tế và giáo dục, và giảm nghèo. Những chủ trương này khiến nhiều người Nam Phi ủng hộ ông, bất chấp những vụ tai tiếng tham nhũng và những vụ truy tố hình sự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG