Đường dẫn truy cập

WHO: Hơn 1,000 ca nhiễm cúm H1N1 được xác nhận ở 20 nước


Tổ chức Y tế Thế giới cho hay hơn 1,000 ca nhiễm cúm A H1N1 đã được xác nhận ở 20 nước trên thế giới.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan đã loan báo con số này ngày hôm nay, khi bà có buổi họp qua truyền hình trực tuyến với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Loan báo của bà được đưa ra khi Mexico cho biết họ sẽ mở lại các nhà hàng và các doanh nghiệp vào ngày thứ Tư, nói rằng mối đe dọa của vi rút này đã suy giảm.

Mexico, trung tâm của nạn dịch, đã tạm thời đóng cửa các trường học, các khu vực ăn uống công cộng và các ngành kinh doanh khác trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút, vi rút này cũng đã được xác nhận ở Hoa Kỳ và các nơi khác ở Châu Mỹ, cũng như Châu Âu và Châu Á.

Bà Margaret Chan phát biểu trên tờ Financial Times ngày hôm nay rằng bệnh dịch này có thể quay trở lại với 'mức độ nghiêm trọng hơn', với cường độ mới, và rằng việc suy giảm tỉ lệ tử vong theo như các báo cáo không có nghĩa là sự bộc phát bệnh dịch đã chấm dứt.

Bà Chan nói bà hy vọng vi rút sẽ 'yếu dần đi'.

Hôm nay, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng WHO không có kế hoạch nâng mức báo động lên cấp 6.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG