Đường dẫn truy cập

Các tay súng Somalia thả 2 nhân viên cứu trợ nước ngoài


Các phần tử võ trang Somalia đã phóng thích 2 nhân viên cứu trợ Châu Âu sau khi cầm giữ họ trong 9 ngày.

Các nhà lãnh đạo địa phương cho biết các nhân viên cứu trợ người Bỉ và người Hà Lan này đã được phóng thích ngày hôm nay và được giao cho các trưởng lão bộ tộc, là những người đã giúp thương thuyết để họ được trả tự do.

Tổ chức Hồi Giáo tranh đấu al-Shabab cũng giúp trong việc thương thuyết để họ được phóng thích.

Hai nhân viên cứu trợ vừa kể bị bắt cóc hôm 19 tháng Tư tại vùng Bakol ở miền Tây Nam Somalia.

Các nhân viên vừa kể làm việc cho tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới có trụ sở ở Paris. Các giới chức cho biết họ bị đưa tới một thị trấn gần biên giới giáp với Ethiopia.

Việc bắt cóc các nhân viên cứu trợ và người nước ngoài thường xảy ra tại Somalia. Các vụ bắt cóc này làm giảm bớt khả năng của các tổ chức cứu trợ giúp nhân dân Somalia.

Có khoảng 3 triệu người Somalia phải nhờ vào viện trợ lương thực để sống.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG