Đường dẫn truy cập

Lãi ròng của SeAbank trong năm 2008 tăng 7.4%


Ngân hàng Đông Nam Á, gọi tắt là SeABank, ở Việt Nam cho biết lãi ròng của họ trong năm 2008 đã tăng 7,4% lên tới 321 tỉ đồng mặc dù bị lỗ trong hoạt động mua bán ngoại hối và chứng khoán.

Theo tin hôm thứ ba của hãng thông tấn Reuters, ngân hàng không niêm yết có trụ sở chính ở Hà Nội này nói rằng họ hoạt động có lãi trong năm 2008 nhờ vào sự tăng mạnh của lệ phí dịch vụ và huê hồng, từ 10,8 tỉ đồng trong năm 2007 lên tới 114,3 tỉ đồng.

SeABank cũng cho biết tích sản của họ trong năm 2008 giảm 14,4% xuống còn 22,4 tỉ đồng sau khi các khoản cho vay giảm 31,3% xuống còn 7 ngàn 580 tỉ đồng.

Khu vực ngân hàng của Việt Nam có tỉ lệ tăng trưởng tín dụng khoảng 22% trong năm ngoái sau khi tăng mạnh với tỉ lệ 54% trong năm 2007.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo tỉ lệ tăng trưởng tín dụng trong năm nay sẽ nằm ở mức từ 21 đến 23%.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG