Đường dẫn truy cập

Sri Lanka bác bỏ tố cáo đã mở lại chiến dịch chống phe nổi dậy


Phe Hổ Tamil ở Sri Lanka cho hay: lực lượng chính phủ đã nối lại chiến dịch chống lại phe ly khai, tuy nhiên quân đội nước này đã bác bỏ loan báo trên.

Những tố cáo của phe đối lập được đưa ra ngày hôm nay tức là cùng ngày mà cuộc ngưng bắn kéo dài 48 giờ chấm dứt.

Một trang web ủng hộ phe nổi dậy đưa tin rằng cả hai bên đã sử dụng súng và rocket hạng nặng trong khu vực không giao tranh nơi hàng ngàn thường dân vẫn còn mắc kẹt cùng với các phần tử nổi dậy.

Tuy nhiên người phát ngôn Quân đội cho hay các binh sĩ chỉ 'quan sát' những gì đang diễn ra ở khu vực này.

Hôm thứ Hai, chính phủ đã ngưng chiến dịch trong hai ngày để các thường dân có thể rời khỏi khu vực nhỏ hẹp đang có chiến tranh ở miền bắc nước này.

Bộ quốc phòng Sri Lanka cho hay 239 người đã vượt được sang phần đất do chính phủ kiểm soát trong thời gian ngưng bắn.

Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 100,000 thường dân còn bị mắc kẹt trong dải đất ở miền bắc cùng với phe nổi dậy. Các cơ quan cứu trợ đã hối thúc hai bên đảm bảo sự an toàn cho họ và cho phép họ được tự do di chuyển.

Quân đội Sri Lanka cho hay họ sắp đánh bại được phe nổi dậy sau 25 năm giao tranh khiến khoảng 70,000 người thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG