Đường dẫn truy cập

Philippines: 3 nhân viên Chữ Thập Ðỏ bị bắt cóc vẫn còn sống


Các giới chức ở miền nam Philippines cho hay 3 nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ bị nhóm chủ chiến Abu Sayyaf bắt giữ vẫn an toàn nhiều giờ sau khi thời hạn chót mà các phần tử chủ chiến Hồi giáo đe dọa chặt đầu một con tin đã trôi qua.

Những kẻ bắt cóc đã đe dọa hành quyết một con tin trước 2 giờ chiều giờ địa phương ngày hôm nay nếu chính phủ không rút toàn bộ lực lượng khỏi đảo Jolo.

Tỉnh trưởng Sakur Tan của tỉnh Sulu trong đó có cả đảo Jolo đã nói với các thông tín viên chiều hôm thứ Ba rằng ông nhận được thông tin là cả 3 người bị bắt cóc vẫn còn sống.

Sau khi hết thời hạn chót, chính quyền tỉnh đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Tỉnh trưởng Tan đã áp đặt một lệnh giới nghiêm và cho phép thực hiện các chiến dịch tìm kiếm cũng như bắt giữ những kẻ bắt cóc và những ai ủng hộ chúng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines Richard Gordon đã kêu gọi tổ chức Abu Sayyaf tha mạng cho các nhân viện của Hội.

Ba nhân viên bị bắt cóc là Eugenio Vani người Ý, Mary Jean Lacaba người Philippines và Andreas Notters người Thuỵ Sĩ đã bị bắt cóc vào ngày 15 tháng Giêng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG