Đường dẫn truy cập

Philippines sẵn sàng rút bớt quân để tránh nguy hiểm cho 3 con tin


Chính phủ Philippines cho biết họ sẵn sàng rút bớt lực lượng an ninh được bố trí gần nơi trốn núp của các phần tử Hồi giáo cực đoan đang cầm giữ 3 nhân viên Hội Hồng Thập Tự.

Phiến quân Abu Sayyaf đã dọa chặt đầu một trong 3 con tin này nếu các lực lượng an ninh không rút khỏi đảo Jolo ở miền nam trước cuối tháng này.

Bộ trưởng Nội vụ Ronaldo Puno cho biết chính phủ đang xem xét tới việc triệt thoái cảnh sát và dân vệ ra khỏi khu vực để tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của các con tin.

Tuy nhiên, ông Puno nói thêm rằng binh sĩ chính phủ sẽ không hoàn toàn rút khỏi hòn đảo này.

Phát ngôn viên Anastacia Iyuk của Hội Hồng Thập Tự ở Manila cho biết tổ chức của bà đã kêu gọi chính phủ cứu xét những đòi hỏi của những kẻ bắt cóc.

Các nhân viên Hội Hồng Thập Tự, gồm 1 người Thụy Sĩ, 1 người Ý, và 1 người Philippines, đã bị bắt hôm 15 tháng 1, và tình hình dường như đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Hôm qua, con tin người Philippines nói trên đài truyền hình trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại di động rằng chính phủ sắp sửa không còn thời giờ để tìm cách giúp cho họ được trả tự do.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG