Tổng thống Bolivia Evo Morales đã bàn giao khoảng 36,000 hecta đất cho người nghèo bản xứ.
Số đất này trước đây đã bị các chủ trang trại giàu có chiếm dụng ở vùng đất thấp miền đông, một cứ địa của các đối thủ chính trị bảo thủ của tổng thống.
Các chủ trang trại này bị cáo buộc là tuyển dụng nhân công trong các điều kiện gần như nô lệ, có thể kháng cáo việc trả đất lên các tòa án nông nghiệp.
Cử tri mới đây đã chấp thuận các thay đổi trong hiến pháp giành quyền cho khối đa số dân bản xứ, một phần qua việc gia tăng quyền kiểm soát các mảnh đất truyền thống của họ.
Dân chúng ở các tỉnh miền đông phản đối hiến chương mới vì cho rằng nó không thừa nhận các yêu sách đòi quyền tự trị nhiều hơn.
Hiến pháp mới hạn chế quyền sở hữu đất tư nhân là 5,000 hecta.
Hiến pháp mới cũng cho phép ông Morales, tổng thống dân bản xứ đầu tiên của Bolivia, được ra tranh cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhì trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng chạp.
Đọc nhiều nhất
1